Đức thành lập chính phủ liên minh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 18:16 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Sau 5 tháng trong bế tắc, cuối cùng các chính đảng tại Đức nhất trí thành lập một chính phủ liên minh, đưa bà Angela Merkel tiếp tục giữ ghế Thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ 4.

460.000 thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã bỏ phiếu đồng ý thành lập chính phủ liên minh với Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đồng minh là Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU.

SPD đã từng chia rẽ sâu sắc giữa các lãnh đạo - những người ủng hộ thành lập liên minh và các đảng viên trẻ có tư tưởng cải cách.

Hai tuần tới, chính phủ mới của Đức sẽ đi vào hoạt động, nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức trước mắt dành cho Thủ tướng Merkel, đặc biệt là sự đối lập mạnh mẽ tới từ Đảng AFD cực hữu, với tư tưởng hoài nghi châu Âu.

Bầu cử ở Đức mang ý nghĩa quan trọng cho toàn châu Âu vì các quốc gia trong EU coi Đức là một trụ cột cho sự ổn định của khối.

Thủ tướng Đức Angela Merkel giành thắng lợi kép Thủ tướng Đức Angela Merkel giành thắng lợi kép

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giành thắng lợi kép với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước