Đức thành lập chính phủ mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 06:22 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Thủ tướng Đức đang đứng trước nhiệm vụ khó khăn là thành lập một chính phủ liên minh đủ mạnh để lãnh đạo nước Đức trong tình hình mới.

Nước Đức cần một chính phủ tốt, ổn định và các đảng phái chính trị cần có trách nhiệm thực hiện điều này. Đây là phát biểu mới nhất của Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel sau khi Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của bà sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vẫn là đảng lớn nhất nhưng với số ghế ít hơn trước trong Quốc hội.

Thủ tướng Đức đang đứng trước nhiệm vụ khó khăn là thành lập một chính phủ liên minh đủ mạnh để lãnh đạo nước Đức trong tình hình mới. Với sự thất bại của Đảng Dân chủ xã hội trong cuộc bầu cử vừa qua, bà Merkel sẽ phải tìm kiếm liên minh với 2 đảng khác, là Đảng Dân chủ tự do và Đảng Xanh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Merkel cho biết, bà sẽ tiến hành đàm phán với hai đảng trên và cả Đảng Dân chủ xã hội vì điều đó cần thiết để có một chính phủ ổn định.

Ngân sách bền vững và an ninh nội địa sẽ là những ưu tiên trong đàm phán thành lập chính phủ liên minh của Thủ tướng Merkel.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Từ khóa:

Đức

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước