Đức tịch thu khối tài sản 10 triệu Euro liên quan đến hoạt động rửa tiền

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 12:33 GMT+7

VTV.vn - Việc tịch thu tài sản này bắt nguồn từ một cuộc điều tra vào năm 2014 liên quan đến một vụ cướp ngân hàng ở thủ đô Berlin, Đức.

Một luật được ban hành năm 2017 đã mở đường cho phép các cơ quan chức năng tịch thu những tài sản bị tình nghi được mua thông qua hoạt động rửa tiền. 

Hiện cảnh sát Đức đang mở rộng cuộc điều tra sang một băng nhóm Arab bị tình nghi trộm cắp đồ trang sức. Năm 2017, 4 thành viên của băng nhóm này ở độ tuổi từ 18-20 đã bị bắt do bị tình nghi lấy cắp một đồng tiền vàng trị giá khoảng 4 triệu USD từ Bảo tàng Bode của Berlin. Cảnh sát vẫn chưa thể tìm thấy đồng tiền vàng này.

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt tội rửa tiền, chiếm đoạt tài sản Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt tội rửa tiền, chiếm đoạt tài sản

VTV.vn - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù và bị phạt tiền gấp 5 lần con số đã chiếm đoạt nếu bị buộc tội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước