Đức tiếp tục xuất khẩu vũ khí sang Israel

Quỳnh Chi (Theo Anadolu)-Thứ sáu, ngày 11/10/2024 20:21 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Thủ tướng Đức hôm 10/10 cho biết Berlin sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel trong bối cảnh Tel Aviv tiếp tục các cuộc tấn công trên không và trên bộ ở Gaza và Lebanon.

Trong cuộc tranh luận tại Hạ viện Đức về cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào Israel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Chúng ta đã cung cấp vũ khí cho Israel và chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta đã đưa ra các quyết định trong chính phủ, đảm bảo rằng sẽ có thêm các đợt giao vũ khí trong tương lai gần. Và sau đó, bạn sẽ thấy rằng đây là một lời chỉ trích sai lầm".

Chính phủ liên minh do đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và đảng Tự do Đức lãnh đạo đã bị phe đối lập chính là Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo chỉ trích vì không làm đủ cho Israel. Tuyên bố của Thủ tướng Đức nhằm bác bỏ cáo buộc của lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) rằng Chính phủ Đức sẽ không còn cung cấp vũ khí cho Israel nữa.

"Trong nhiều tuần và nhiều tháng, Chính phủ Đức đã từ chối cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí, ví dụ như đạn dược và thậm chí là phụ tùng xe tăng cho Israel" - ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), cho biết trong cuộc tranh luận.

Theo ông Merz, có "một số lượng lớn các công ty ở Đức đã trình các tài liệu bằng văn bản cho biết họ đã nộp đơn xin giấy phép và chưa được chính quyền liên bang xử lý trong nhiều tháng. Điều này có nghĩa gì khác ngoài việc từ chối giấy phép xuất khẩu vũ khí trên thực tế?".

Đức tiếp tục xuất khẩu vũ khí sang Israel - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: AP)

Theo trả lời từ Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Liên bang Đức cho các câu hỏi của đảng cánh tả Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW), Chính phủ nước này đã không chấp thuận cấp bất kỳ giấy phép xuất khẩu vũ khí chiến tranh nào nữa sang Israel trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay.

Ở Đức, có sự phân biệt giữa "vũ khí chiến tranh" và "thiết bị quân sự". Theo Bộ trên, "vũ khí chiến tranh" phải chịu thêm các hạn chế. "Thiết bị quân sự" cũng được định nghĩa là "vũ khí chiến tranh" và được chi tiết hóa trong Danh sách vũ khí chiến tranh, một phụ lục của Đạo luật Kiểm soát vũ khí chiến tranh.

Trước cuộc tranh luận, lãnh đạo đảng BSW Sahra Wagenknecht cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội X về việc chuyển giao vũ khí cho Israel.

Bà Wagenknecht cho biết: "Nếu Chính phủ Đức muốn nhấn mạnh một cách đáng tin cậy nhu cầu ngừng bắn và ủng hộ giải pháp hai nhà nước, họ không được tiếp tục ủng hộ chiến tranh tàn khốc của Israel bằng cách chấp thuận cung cấp vũ khí và cuối cùng phải thúc đẩy chấm dứt vòng xoáy bạo lực".

Năm 2023, Đức đã xuất khẩu vũ khí sang Israel trị giá 326,5 triệu Euro - bao gồm thiết bị quân sự và vũ khí chiến tranh, tăng gấp 10 lần so với năm 2022. Tuy nhiên, số lượng vũ khí xuất khẩu đã giảm trong năm nay, chỉ còn 14,5 triệu Euro từ tháng 1 đến tháng 8.

Đức đã ngừng chấp thuận xuất khẩu vũ khí chiến tranh sang Israel Đức đã ngừng chấp thuận xuất khẩu vũ khí chiến tranh sang Israel

VTV.vn - Đức đã tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí chiến tranh mới sang Israel trong khi giải quyết các thách thức pháp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước