Đức trải qua năm nóng nhất trong 1 thế kỷ qua

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ tư, ngày 27/03/2019 17:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Đức vừa trải qua 1 năm ấm nhất trong 1 thế kỷ qua do tình trạng hạn hán kéo dài trong nhiều tháng.

Theo thống kê của Cơ quan Khí tượng Đức, nhiệt độ trung bình trong năm 2018 tại Đức ở ngưỡng 10,5oC, mức kỷ lục mới và cao nhất trong vòng 138 năm qua. Thời tiết nắng nóng và lượng mưa thấp kéo dài trong nhiều tháng của năm 2018 là nguyên nhân khiến Đức có 1 năm nóng nhất. Giới khoa học đã hối thúc Chính phủ Đức thực thi nhanh chóng cam kết đến năm 2020 sẽ cắt giảm 40% lượng khí thải so mức của năm 1990.

Theo LHQ, 4 năm vừa qua là những năm nắng nóng nhất của Trái đất. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình trạng biến đổi khí hậu tiếp diễn trong dài hạn.


Nắng nóng chưa từng có xuất hiện ở Đức Nắng nóng chưa từng có xuất hiện ở Đức

VTV.vn - Những ngày cuối tuần qua, nắng nóng ở một số bang phía Nam nước Đức đã khiến nền nhiệt lên tới mục cao kỷ lục là 34 độ C.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước