Đức và Pháp ký Hiệp ước Aachen “làm mới” quan hệ hữu nghị

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/01/2019 09:39 GMT+7

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Macron ký Hiệp ước Aachen. (Ảnh: bfmtv.com)

VTV.vn - Ngày 22/1, Đức và Pháp đã ký kết Hiệp ước Aachen. Đây là hiệp ước "cập nhật" hiệp ước hòa giải sau chiến tranh ký kết năm 1963, "làm mới" quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hiệp ước Aachen nhằm nâng cao hợp tác dọc khu vực biên giới dài 450km giữa Pháp và Đức, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai nước trong việc đối phó với những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và khủng bố.

Đức và Pháp nhất trí thiết lập ngân sách chung của Eurozone Đức và Pháp nhất trí thiết lập ngân sách chung của Eurozone

VTV.vn -Ngày 19/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí xây dựng ngân sách chung của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước