Đụng độ tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ: Số binh sĩ thiệt mạng tăng lên 20 người

PV (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 17/06/2020 13:56 GMT+7

Binh sĩ Trung Quốc cầm biểu ngữ có nội dung: "Bạn đã vượt qua biên giới, xin vui lòng quay lại" ở Ladakh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Số binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới với Trung Quốc đã lên tới 20 người.

Vụ việc này được cho là có thể khiến căng thẳng giữa hai cường quốc châu Á này leo thang nghiêm trọng hơn.

Quân đội Ấn Độ cho biết, vụ đụng độ xảy ra vào đêm 15/6 sau khi binh lính Trung Quốc vi phạm thỏa thuận tôn trọng Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở thung lũng Galwan.

Binh sĩ hai bên đã ẩu đả bằng gạch đá và gậy gộc trong nhiều giờ, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Đây là vụ đụng độ đầu tiên ở khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ gây thương vong trong vòng 45 năm qua.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại có tuyên bố khác. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc binh lính Ấn Độ xâm phạm biên giới và dẫn tới vụ đụng độ nghiêm trọng này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn ra tuyên bố kêu gọi Ấn Độ không đơn phương hành động hoặc làm phức tạp tình hình.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bất cứ xác nhận nào về số binh lính thương vong.


Đụng độ tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ: Số binh sĩ thiệt mạng tăng lên 20 người - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

Tình trạng đối đầu giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc kéo dài từ đầu tháng 5 ở Đông Ladakh, gần hồ Pangong. Hai bên đều cáo buộc nhau đưa binh lính xâm phạm Đường kiểm soát biên giới thực tế của phía bên kia.

Căng thẳng vẫn tiếp diễn dù quân đội hai nước đang có các cuộc gặp ở nhiều cấp tại biên giới và đã nhất trí lui quân để giảm nguy cơ đối đầu.

Trước đó, Ấn Độ thông báo, 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ đụng độ trên. Tuy nhiên, trong tuyên bố cập nhật vào cuối ngày 16/6, quân đội Ấn Độ thông báo 20 người thiệt mạng, đồng thời cho biết hiện hai bên đang họp để "làm dịu tình hình".

Cuối tháng 5/2020, Trung Quốc đã triển khai một lực lượng binh sĩ đáng kể đến khu vực biên giới. Đáp lại, Ấn Độ cũng đã điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ladakh để tăng viện cho lực lượng đang trấn giữ vùng đất dọc theo LAC.


Đối đầu bạo lực trên biên giới Ấn Độ - Trung Quốc, 3 binh sĩ thiệt mạng Đối đầu bạo lực trên biên giới Ấn Độ - Trung Quốc, 3 binh sĩ thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 16/6, quân đội Ấn Độ cho biết, 3 binh lính nước này đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới với Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước