Đừng dựa vào vaccine để kiểm soát dịch COVID-19!

An Ngọc-Thứ ba, ngày 26/05/2020 06:00 GMT+7

Một trong các cuộc thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của các nhà khoa học Mỹ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đó là cảnh báo của một nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ khi số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt quá 5 triệu người.

Ông William Haseltine - nhà nghiên cứu dự án ung thư, HIV/AIDS tại trường Y Harvard, Mỹ - cho biết, cách tiếp cận tốt nhất với dịch bệnh là kiểm soát, thông qua các biện pháp truy dấu ca nhiễm và cách ly nghiêm ngặt bất cứ khi nào có dấu hiệu lây lan. 

Dù hiện tại hàng loạt dự án nghiên cứu và thử nghiệm vaccine đang được phát triển, tuy nhiên, ông Haseltine cho biết: "Tôi sẽ không dựa vào nó". 

Các loại vaccine được phát triển trước đây cho các chủng virus COVID-19 khác đã không thể bảo vệ màng nhầy trong mũi, nơi virus thường xâm nhập vào cơ thể, ông nói. Thay vào đó, ông kêu gọi mọi người nên đeo khẩu khẩu trang, rửa tay, làm sạch các bề mặt và giữ khoảng cách. Thông tin được đăng tải trên tờ The Guardian đã thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả. 

Đừng dựa vào vaccine để kiểm soát dịch COVID-19! - Ảnh 1.

Hàn Quốc - một trong những nước có tỷ lệ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cao trên thế giới. (Ảnh: Reuters)

Nhà nghiên cứu Haseltine đưa ra dẫn chứng là Hàn Quốc - một trong những nước đã thực hiện tốt việc cách ly các ca nhiễm và giãn cách xã hội, từ đó kiểm soát đà lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh thế giới vẫn đang chờ đợi vaccine ngừa COVID-19. 

Trong khi đó, Brazil được nhắc đến như một điểm nóng COVID-19 mới do số ca tử vong tăng mạnh trong khi tỷ lệ xét nghiệm vẫn ở mức thấp, và các biện pháp giãn cách xã hội không được áp dụng nghiêm ngặt.

Đừng dựa vào vaccine để kiểm soát dịch COVID-19! - Ảnh 2.

Người dân Tây Ban Nha đeo khẩu trang để ngừa COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, nhà khoa học Anh David Nabarro của Đại học Hoàng gia London, Anh cũng từng cảnh báo, thế giới không nên loại trừ kịch bản sẽ không có vaccine ngừa COVID-19, do vậy con người phải chuẩn bị cho tình huống chung sống dài lâu với nó bằng việc tuân thủ biện pháp an toàn. 

Cùng với đó, việc nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị COVID-19 cũng được thực hiện song song nhằm kiểm soát dịch bệnh. Các biện pháp điều trị hiện đang được thử nghiệm bao gồm thuốc kháng virus Ebola Remdesivir hay phương pháp điều trị bằng huyết tương, được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước