Đường đi của đại dịch COVID-19 sau 3 năm

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 03/01/2023 14:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: WHO)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cơ quan y tế của nhiều quốc gia đều hy vọng có thể sớm chính thức tuyên bố đại dịch COVID-19 kết thúc trong năm 2023.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn lo ngại và đưa ra cảnh báo rằng vẫn có thể xuất hiện những biến thể mới nguy hiểm.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi bùng phát ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối tháng 12/2019, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 6,7 triệu người. Và đến nay, COVID-19 vẫn là nguyên nhân dẫn đến 1.500 ca tử vong mỗi ngày trên toàn cầu. Thế giới cũng đã chật vật vượt qua giai đoạn thiếu vaccine ngừa COVID-19 và phải học cách chung sống bình thường với dịch bệnh.

Quay trở lại năm 2020, khi COVID-19 biến vùng Bergamo, miền Bắc Italy, trở thành một trong những tâm dịch nóng nhất ở châu Âu. Tại thời điểm lần đầu dịch bùng phát đó, người dân Bergamo không thể quên cảnh những thi thể bệnh nhân chờ được hỏa táng hay các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Ông Sergio Angeretti, bác sĩ ở tỉnh Bergamo, Italy, nói: "Tôi vẫn nhớ như in tiếng của các loại máy móc chúng tôi dùng khi đó để giành giật mạng sống cho các bệnh nhân. Ngay cả mùi của không gian lúc đó, không thể quên được".

Đường đi của đại dịch COVID-19 sau 3 năm - Ảnh 1.

(Ảnh: FDA)

Giới chức Bergamo đã lập nên một đài tưởng niệm những nạn nhân qua đời vì COVID-19. Giống như những nơi khác trên thế giới, nhiều bệnh nhân COVID-19 qua đời trong đợt dịch đầu tiên là do hệ thống y tế quá tải, thiếu oxy và chưa có vaccine. Tuy nhiên, hiện nay, giới chức y tế thế giới muốn điều chỉnh COVID-19 giống như một loại dịch bệnh thông thường, không còn là đại dịch.

Ông Bodo Plachter, chuyên gia virus học, Đại học Johannes Gutenberg, Đức, cho biết: "Dựa trên số liệu các ca mắc mới COVID-19 trên khắp châu Âu trong những tuần gần đây, có thể thấy có sự giảm nhẹ. Việc gọi COVID-19 là dịch bệnh hoặc virus đặc hữu chỉ là cách gọi tại thời điểm này, trên thực tế, COVID-19 vẫn gây ra các ca lây nhiễm và tử vong. Chúng ta vẫn phải theo dõi sát sao COVID-19 và cả những dịch khác như cúm mùa đang gia tăng. Hệ thống y tế rất có khả năng sẽ lại bị quá tải".

Cũng theo ông Plachter, không phải đột biến nào của virus cũng nguy hiểm, nhưng giới chức y tế phải giải trình tự gen của những đột biến mới càng sớm càng tót, ngay khi chúng xuất hiện. Bởi nếu đã lựa chọn sống chung với COVID-19, con người buộc phải sử dụng công nghệ để nhanh hơn và mạnh hơn các loại virus. Do đó, trả lời cho câu hỏi dịch COVID -19 có thể chấm dứt trong năm 2023 được hay không vẫn cần phải theo dõi và phân tích các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trong thời gian tới.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt ở Trung Quốc làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể mới Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt ở Trung Quốc làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể mới Nhật Bản cảnh giác với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 Nhật Bản cảnh giác với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 Thêm một số nước yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với du khách từ Trung Quốc Thêm một số nước yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với du khách từ Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước