Mỹ cán mốc 100 triệu ca mắc COVID-19

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 29/12/2022 17:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 28/12, Mỹ đã chạm mốc hơn 100 triệu ca mắc COVID-19 trong bối cảnh nước này chứng kiến một đợt bùng phát mới trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận 100 triệu ca mắc COVID-19. Cụ thể, tính đến ngày 21/12, nước này có tổng cộng 100.216.983 ca mắc.

Các chuyên gia cho biết con số thực tế cao hơn vì nhiều người xét nghiệm tại nhà nhưng không báo cáo kết quả đến các sở y tế công cộng và nhiều người không xét nghiệm.

Ông Tom Frieden, cựu Giám đốc CDC Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, cho rằng dữ liệu được báo cáo phản ánh chưa đến 50% tổng số ca mắc trên thực tế.

Theo dữ liệu của CDC Mỹ, trung bình mỗi ngày nước này có khoảng 65.000 ca mắc COVID-19, 5.000 bệnh nhân nhập viện và 390 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Hơn 1,08 triệu người ở nước này đã tử vong vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Số ca mắc mới, nhập viện và tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã tăng trong những tuần gần đây vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Theo CDC Mỹ, hơn 44% số hạt ở nước này đang chứng kiến dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng ở mức từ trung bình đến cao.

Mỹ cán mốc 100 triệu ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân Mỹ xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York. (Ảnh: Reuters)

Cố vấn y tế của Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci, cảnh báo, đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc khi mỗi ngày vẫn có khoảng 400 người tử vong vì dịch bệnh.

Trong khi đó, số liệu mới nhất của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi ở Mỹ cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 22/12, gần 48.000 trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là tuần thứ ba liên tiếp Mỹ chứng kiến sự gia tăng số ca mắc COVID-19 ở trẻ em. Kể từ khi đại dịch bùng phát, nước này ghi nhận gần 15,2 triệu ca mắc ở nhóm tuổi trẻ em.

Cùng với COVID-19, dịch cúm và dịch bệnh do virus hợp bào hô hấp gây ra đang tiếp tục gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ. Các chuyên gia y tế công cộng cho biết, Mỹ có thể phải đối mặt với nguy cơ gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp vào tháng 1/2023.

Giáo sư William Schaffner tại Khoa Truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt cho rằng rất có khả năng các loại virus gây bệnh về đường hô hấp có thể lây lan nhiều hơn sau các cuộc tụ họp trong ngày lễ và đêm Giao thừa. Ông khuyến nghị tiêm vaccine phòng COVID-19 và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Số ca mắc mới COVID-19 ở trẻ em tăng vọt tại Mỹ Số ca mắc mới COVID-19 ở trẻ em tăng vọt tại Mỹ

VTV.vn - Dữ liệu mới nhất của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (APP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi của Mỹ cho thấy, số ca mắc mới COVID-19 ở trẻ em đang tăng vọt tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước