EC kiến nghị gia hạn kiểm soát biên giới Schengen

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/10/2016 10:53 GMT+7

Nhân viên an ninh kiểm tra thẻ căn cước hành khách ở ga tàu ở sân bay quốc tế Copenhagen, Đan Mạch. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã kiến nghị gia hạn thêm 3 tháng việc kiểm soát các đường biên giới Schengen.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 25/10 đã có bước đi nhằm kéo dài việc kiểm soát biên giới tạm thời trong khu vực đi lại tự do (Schengen) thêm 3 tháng, sau khi áp dụng các biện pháp này như một phương án khẩn cấp nhằm đối phó với dòng người di cư ồ ạt hồi năm ngoái.

Theo đó, Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của EU, thông báo đã kiến nghị gia hạn thêm 3 tháng việc kiểm soát các đường biên giới của Áo, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy đến tháng 2/2017.

Trước đó, theo quyết định được các nước thành viên EU đưa ra hồi tháng 5 vừa qua, những nước này sẽ phải dỡ bỏ tất cả các biện pháp kiểm soát biên giới nội khối trước ngày 12/11. Tuy nhiên, EC cho rằng điều đó có thể làm gia tăng lượng người di cư từ các nước như Hy Lạp, đồng thời nhấn mạnh các điều kiện để cho phép khối Schengen trở lại vận hành bình thường vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước