EC miễn thị thực cho Ukraine, Gruzia và Kosovo

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 16:51 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker.

VTV.vn - Ngày 19/12, Ủy ban châu Âu đã thông qua quyết định miễn thị thực vào Liên minh châu Âu cho các quốc gia Ukraine, Gruzia và vùng lãnh thổ Kosovo.

Phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Thủ đô Brussels, Bỉ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker cho biết, Ủy ban châu Âu đã đề nghị lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu nhanh chóng đưa ra quyết định tự do hóa thị thực cho Ukraine, Gruzia và Kosovo.

Các quan chức EU cho biết, Ủy ban sẽ xây dựng một đề xuất chính thức vào đầu năm tới để Hội đồng châu Âu, các nhà lãnh đạo chính trị của khối và Nghị viện châu Âu thông qua.

Thủ tướng Gruzia đã ca ngợi quyết định này của Ủy ban châu Âu và cho biết, Gruzia luôn là nước tiên phong trong hợp tác với phương Tây. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đăng một dòng trạng thái lên trang Twitter cá nhân ca ngợi quyết định này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước