EC phủ định "quan hệ xung đột" với Ba Lan

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 06:00 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker khẳng định không xung đột với Ba Lan.

Đài phát thanh Ba Lan ngày 17/1 dẫn phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tại cuộc họp Nghị viện châu Âu, khẳng định: "Chúng tôi không xung đột với Ba Lan. Chúng tôi chỉ bất đồng với Chính phủ Ba Lan".

Sau cuộc gặp tân Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki vào ngày 10/1, ông Juncker cho biết thêm, EC đang tiến hành các cuộc "đối thoại mang tính xây dựng" với Ba Lan. Chủ tịch Juncker cũng kêu gọi dư luận ngừng đề cập đến khả năng Ba Lan bị trừng phạt sau khi EC khởi động tiến trình pháp lý chống lại Ba Lan theo quy định tại Điều 7 của Hiệp ước thành lập Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 12/2017.

Chính phủ Ba Lan có thời hạn 3 tháng để điều chỉnh chương trình cải cách tư pháp gây tranh cãi hiện nay. Nếu không tuân thủ, Ba Lan có nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước