EkoPlaza - Siêu thị đầu tiên trên thế giới không dùng túi nilon

Nga Nguyễn (VTV9 )-Thứ năm, ngày 01/03/2018 14:12 GMT+7

Chi nhánh siêu thị EkoPlaza ở thành phố Amsterdam. (Ảnh: Verdict)

VTV.vn - Một trong những chi nhánh siêu thị EkoPlaza ở thành phố Amsterdam của Hà Lan đã trở thành siêu thị đầu tiên trên thế giới không dùng túi nilon.

Thay vào đó, siêu thị này dùng những vật liệu như: thủy tinh, kim loại và giấy carton để đựng hơn 700 mặt hàng được bày bán. EkoPlaza có khoảng 74 cửa hàng ở trên khắp Hà Lan và dự kiến sẽ áp dụng quy chuẩn không túi nhựa tại tất cả chi nhánh vào cuối năm 2018.

Các nhà khoa học ghi nhận, trong 65 năm qua, con người đã tạo ra 8,3 tỷ tấn chất dẻo, tương đương với trọng lượng của hơn 820.000 tháp Eiffel hay 80 triệu con cá voi. 6,3 tỷ tấn trong tổng số chất dẻo được sản xuất ra đã trở thành chất thải và chỉ có 9% được tái chế.


Túi làm từ khoai mì thay thế bịch nilon ở Indonesia Túi làm từ khoai mì thay thế bịch nilon ở Indonesia

VTV.vn - Tại Indonesia, các nhà khoa học đã sáng chế ra túi làm từ khoai mì. Sau khi bỏ đi, các túi này chỉ cần vài tháng là có thể phân hủy hết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước