Ethiopia trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/10/2021 16:10 GMT+7

Ethiopia - Quốc gia đang đối mặt với nguy cơ nạn đói ở khu vực Tigray đang bị xung đột tàn phá.

VTV.vn - Ethiopia hôm qua thông báo sẽ trục xuất 7 quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc vì can thiệp vào công việc nội bộ của Addis Ababa.

Động thái này diễn ra sau khi các nhân viên cứu trợ gióng lên hồi chuông báo động về việc tiếp cận nhân đạo đối với khu vực Tigray nhiều xung đột.

Theo thông báo, các quan chức nói trên, bao gồm Phó Điều phối viên Nhân đạo của Liên Hợp Quốc và đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, phải rời Ethiopia trong vòng 72 giờ. Tuyên bố không cung cấp thêm chi tiết về cái gọi là sự can thiệp của các quan chức Liên Hợp Quốc đối với Ethiopia.

Phản ứng trước tuyên bố này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông bị sốc trước quyết định của Ethiopia - Quốc gia đang đối mặt với nguy cơ nạn đói ở khu vực Tigray đang bị xung đột tàn phá.

Trong khi đó, Mỹ cảnh báo áp đặt trừng phạt sau khi Ethiopia trục xuất nhân viên của Liên Hợp Quốc.

Lực lượng nổi dậy bị buộc tội sát hại hơn 100 thường dân ở miền Bắc Ethiopia Lực lượng nổi dậy bị buộc tội sát hại hơn 100 thường dân ở miền Bắc Ethiopia

VTV.vn - Lực lượng nổi dậy ở miền Bắc Ethiopia đã bị cáo buộc giết hại hơn 100 dân thường trong các vụ xung đột ác liệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ethiopia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước