Hơn 210 người thiệt mạng do bạo lực ở miền Tây Ethiopia

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ sáu, ngày 27/08/2021 06:04 GMT+7

Khu vực diễn ra tình trạng bạo lực tại Ethiopia. (Ảnh: Aljazeera)

VTV.vn - Ủy ban Nhân quyền Ethiopia (EHRC) cho biết, hơn 210 người đã thiệt mạng trong nhiều ngày bạo lực sắc tộc ở khu vực Oromia của Ethiopia từ tuần trước.

Ngày 26/8, Ủy ban Nhân quyền Ethiopia cho biết, các nhân chứng mô tả, bạo lực do các tay súng liên kết với lực lượng nổi dậy Quân đội Giải phóng Oromo (OLA) thực hiện từ ngày 18/8, sau khi lực lượng an ninh rút khỏi Gida-Kirimu ở khu vực phía Tây nước này.

Hơn 150 người đã bị sát hại bởi các tay súng. Cuộc tấn công buộc phụ nữ và trẻ em phải chạy trốn sang các khu vực lân cận và làm dấy lên làn sóng giết người trả thù.

Ủy ban EHRC thông tin thêm, trong những ngày tiếp theo, một số cư dân đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa liên quan đến sắc tộc, khiến hơn 60 người khác thiệt mạng, nhiều dân thường phải sơ tán để thoát khỏi tình trạng bạo lực.

Đại diện Cơ quan Chính phủ Ethiopia không nêu rõ ai là người chịu trách nhiệm cho các hành vi trả thù và vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi lực lượng an ninh nước này di dời đến các khu vực khác.

Theo các nguồn tin và báo cáo từ chính quyền địa phương, cuộc tấn công ban đầu nhắm vào người dân tộc Amharas, những người đã phải thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công tương tự trong thời gian trước đây.

Hơn 210 người thiệt mạng do bạo lực ở miền Tây Ethiopia - Ảnh 1.

Hơn 210 người đã thiệt mạng do bạo lực ở miền Tây Ethiopia. (Ảnh: Getty)

Lời kêu gọi "hành động ngay lập tức" để ngăn chặn tình trạng bất ổn tiếp tục lan rộng và yêu cầu triển khai cuộc điều tra về nguyên nhân tại sao lực lượng an ninh rút khỏi khu vực đang gặp khó khăn đã được đưa ra.

Trong một tuyên bố, OLA đã phủ nhận trách nhiệm về việc thực hiện các cuộc tấn công. Nhóm này được cho là đang hoạt động trong khu vực diễn ra vụ tấn công mới nhất.

Odaa Tarbii, người phát ngôn của lực lượng OLA, bình luận trên Twitter hôm 26/8 rằng, những báo cáo như vậy là "sự bóp méo hoàn toàn sự thật".

Chính quyền Ethiopia đã liệt OLA vào danh sách tổ chức khủng bố trong tháng 5, cùng với Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF), lực lượng nổi dậy đã chiến đấu ở phía Bắc Ethiopia kể từ tháng 11/2020.

Chính phủ Ethiopia đã cáo buộc OLA thảm sát dân thường ở Oromia, khu vực lớn nhất của nước này và ở Amhara, khu vực lớn thứ hai. Giới chức Ethiopia cho biết, các cuộc đụng độ liên quan đến sắc tộc đã khiến hơn 300 người thiệt mạng trong tháng 3. Tuy nhiên, OLA đã phủ nhận những cáo buộc về việc thực hiện các vụ thảm sát nói trên.

Hơn 1.200 người bị bắt giữ trong các vụ bạo lực tại Ethiopia Hơn 1.200 người bị bắt giữ trong các vụ bạo lực tại Ethiopia

VTV.vn - Cảnh sát Ethiopia ngày 25/9 thông báo đã bắt giữ hơn 1.200 người sau các đợt bạo lực xảy ra xung quanh thủ đô Addis Ababa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước