EU cam kết bảo vệ hệ thống năng lượng sau sự cố rò rỉ

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 29/09/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu sẽ đẩy mạnh hoạt động bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đưa ra ngày 29/9 sau khi các đường ống dẫn khí đốt thuộc Dòng chảy phương Bắc nối từ Nga tới châu Âu gặp sự cố gây rò rỉ.

Đồng thời giới chức EU tuyên bố, sẽ điều tra nguyên nhân gây ra sự cố trên cũng như sẽ thực hiện các bước tiếp theo để tăng khả năng phục hồi trong lĩnh vực an ninh năng lượng.

Cùng ngày, Nga đã kêu gọi các bên đối thoại và phối hợp để làm rõ vụ rò rỉ khí đốt cũng như có phương án khắc phục hậu quả sự cố này.

Một số nhà phân tích đánh giá, lượng khí đốt trị giá hơn 2 tỷ USD có thể đã thoát ra ngoài do rò rỉ.

EU tiếp tục họp về vấn đề năng lượng EU tiếp tục họp về vấn đề năng lượng

VTV.vn - Ngày 13/9, Cộng hòa Czech thông báo sẽ tổ chức thêm một hội nghị giữa các Bộ trưởng Bộ Năng lượng của những nước thành viên EU để bàn về khủng hoảng năng lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước