EU đề xuất kế hoạch chấm dứt phụ thuộc năng lượng từ Nga

Thế Dũng (Phóng viên THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 19/05/2022 13:04 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban châu Âu hôm qua đã đề xuất kế hoạch chấm dứt sự phụ thuộc của EU vào nguồn khí đốt và dầu mỏ nhập khẩu từ Nga.

Kế hoạch đề ra 4 ưu tiên gồm các giải pháp như tiết kiệm năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Đề xuất của Ủy ban châu Âu ưu tiên nâng mục tiêu sản xuất năng lượng tái tạo từ 40 lên 45%, sản xuất 10 triệu tấn hydro tái tạo và nhập khẩu 10 triệu tấn vào năm 2030. Các nước thành viên châu Âu được khuyến khích triển khai chiến dịch truyền thông nhằm vào các hộ gia đình và ngành công nghiệp để giảm 5% nhu cầu khí đốt và dầu; sử dụng các biện pháp tài khóa để tiết kiệm năng lượng như giảm thuế VAT với hệ thống sưởi, cách nhiệt tòa nhà và các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

EU đề xuất kế hoạch chấm dứt phụ thuộc năng lượng từ Nga - Ảnh 1.

Ngoài ra, các nước châu Âu cũng ưu tiên đa dạng hóa nguồn cung và phát triển cơ chế mua chung khí hóa lỏng, nhiên liệu hydro tái tạo, đồng thời, tăng cường sản xuất nhiên liệu hydro tại các nước Địa Trung Hải và biển Bắc, kết hợp việc phát triển các nguồn nhiên liệu sinh học. Để phát triển cơ sở hạ tầng cung ứng và truyền dẫn năng lượng, Ủy ban châu Âu đề xuất đầu tư 210 tỷ Euro từ nay đến năm 2027.

Theo ước tính của Ủy ban châu Âu, việc chấm dứt nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga giúp các nước EU có thêm 100 tỷ euro để đầu tư cho việc tự chủ năng lượng đồng thời hỗ trợ các nước như Ukraine, Tây Balkan và các nước Đông Âu đảm bảo nguồn cung năng lượng.

EU chi 195 tỷ Euro thoát phụ thuộc vào năng lượng Nga EU chi 195 tỷ Euro thoát phụ thuộc vào năng lượng Nga

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến chi 195 tỷ Euro (hơn 204 tỷ USD) trong 5 năm tới để thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước