EU cam kết chống tin giả trước thềm bầu cử

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/04/2019 13:41 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Liên minh châu Âu sẽ đấu tranh chống mọi hình thức "tin giả" trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng tới.

Tuyên bố do Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đưa ra hôm qua (22/4). Theo ông Juncker, không chỉ một số nước ngoài EU, mà cả một số nước thành viên của khối dùng tin giả hòng tác động đến kết quả cuộc bầu cử nghị viện. Ông Juncker tuyên bố EC đã sẵn sàng mọi biện pháp nhằm chấm dứt nạn tin giả.

Bầu cử Nghị viện châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26/5 tới và là kỳ bầu cử quan trọng nhất của EU. Các cử tri sẽ tham gia bầu 751 đại biểu của Nghị viện châu Âu, cơ quan lập pháp của EU.

EU kêu gọi đẩy mạnh chống tin giả EU kêu gọi đẩy mạnh chống tin giả

VTV.vn - Các công ty quảng cáo và tập đoàn Internet của Mỹ cần đẩy mạnh chống các chiến dịch reo rắc tin giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước