Thỏa thuận trên nhằm đối phó với tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng tăng trên toàn cầu.
Cụ thể, Ủy ban châu Âu thông qua Cơ quan Ứng phó và Khẩn cấp về Y tế (HERA) đã ký thỏa thuận HERA Invest trị giá 20 triệu Euro với công ty công nghệ sinh học Đan Mạch SNIPR Biome. Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), mục tiêu chính của thỏa thuận trên là thúc đẩy sự phát triển của những liệu pháp tiên tiến, nghiên cứu và phát triển các loại thuốc kháng sinh mới đặc biệt nhắm vào những loại vi khuẩn đã kháng các loại thuốc kháng sinh truyền thống.
Đây là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết tình trạng kháng thuốc kháng sinh - một trong những vấn đề sức khỏe toàn cầu cấp bách nhất. Công nghệ CRISPR tiên tiến của SNIPR Biome nhắm mục tiêu chính xác và loại bỏ vi khuẩn kháng thuốc, ví dụ thông qua một sản phẩm được phát triển để ngăn ngừa nhiễm trùng huyết do vi khuẩn E.Coli gây ra.
HERA Invest là sáng kiến chủ lực nhằm tăng cường quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trong công tác chuẩn bị ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về y tế. Được hỗ trợ 110 triệu Euro từ chương trình EU4Health như một phần của InvestEU, sáng kiến này nhắm mục tiêu vào các công ty vừa và nhỏ.
Bằng cách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực này, HERA Invest muốn đảm bảo rằng châu Âu luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức về sức khỏe trong tương lai.
Kháng thuốc là một đại dịch thầm lặng. Chỉ riêng tại EU, 35.000 người tử vong mỗi năm vì căn bệnh này. Các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc tạo ra gánh nặng đáng kể cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong nhiều năm đã khiến vi khuẩn kháng thuốc ngày càng nhiều, việc điều trị các bệnh nhiễm trùng trở nên khó khăn hơn và kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!