EU cho Ukraine vay 2 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế

TS-Thứ bảy, ngày 23/05/2015 06:55 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận cho Ukraine vay 1,8 tỷ Euro (tương đương 2 tỷ USD) để giúp quốc gia này vực dậy nền kinh tế đang kiệt quệ.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Ukraine cho phép Chính phủ nước này được hoãn trả nợ nước ngoài.

Các quan chức EU và Ukraine ký thỏa thuận trên tại Hội nghị thượng đỉnh Đối tác phương Đông của EU ở thủ đô Riga, Latvia với sự tham dự của các nhà lãnh đạo EU và 6 quốc gia Đông Âu. Thỏa thuận này yêu cầu Kiev thông qua một loạt cải cách, trong đó có các biện pháp chống tham nhũng, khắc phục những vấn đề về cơ cấu của nền kinh tế Ukraine.

Theo ước tính, trong quý I năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ukraine đã giảm gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh Kiev phải chật vật đối phó với những tác động từ cuộc xung đột ở miền Đông. Hồi đầu tuần qua, Mỹ cũng đã phải đứng ra bảo lãnh để giúp Ukraine vay thêm 1 tỷ USD của nước ngoài.

Tại hội nghị ở Riga, EU còn cam kết chi 200 triệu Euro để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ukraine, Georgia và Moldova.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước