EU chưa đồng lòng về tiếp nhận người di cư trên Địa Trung Hải

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 12/08/2019 07:08 GMT+7

Người di cư trên tàu Open Arms. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Ngày 11/8, tàu cứu hộ nhân đạo Open Arms của Tây Ban Nha đã cứu thêm 39 người di cư trên Địa Trung Hải.

Trước đó, tàu Open Arms đang chở 121 người di cư được giải cứu trong các sứ mệnh trước đó. Việc con tàu cứu hộ này vẫn chưa thể cập bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cho thấy, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung cho bế tắc hiện nay. Tàu Open Arms của Tây Ban Nha đã giải cứu thêm 39 người di cư sau khi chính quyền Malta yêu cầu hỗ trợ những người này và đưa ra đề xuất tiếp nhận những người vừa được cứu, không phải 121 người có mặt trên tàu từ trước đó. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị từ chối do lo ngại 121 người này sẽ bị trục xuất tới Libya. Tàu Open Arms của Tây Ban Nha vẫn đang lênh đênh trên biển kể từ sau khi Malta và Italy từ chối yêu cầu cho phép tàu cập bến.


EU chưa đồng lòng về tiếp nhận người di cư trên Địa Trung Hải - Ảnh 1.

Chính phủ Italy cho rằng, Tây Ban Nha mới là nước cần tiếp nhận lượng người di cư này. Tuy nhiên, từ sau khi đồng ý tiếp nhận tàu cứu hộ Aquarius hồi năm 2018 trong một vụ bế tắc tương tự, Chính phủ Tây Ban đã có quan điểm cứng rắn hơn trong xử lý tình huống, cho rằng tàu Open Arms cần tìm một bến cảng gần hơn để cập bờ.


Châu Âu bất đồng trong vấn đề người nhập cư Châu Âu bất đồng trong vấn đề người nhập cư

VTV.vn - Các Bộ trưởng Nội vụ của EU vẫn không đạt được thỏa thuận về việc phân bổ 40.000 người nhập cư hiện đang ở Hy Lạp và Italy đến các quốc gia thành viên EU.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước