EU công bố kế hoạch chống gian lận thuế

Hồng Hạnh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 13/04/2016 09:06 GMT+7

Hồ sơ Panama. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch mới nhất nhằm chống các công ty đa quốc gia gian lận thuế.

Theo đó, tất cả các doanh nghiệp lớn hoạt động ở châu Âu phải công khai rõ ràng từng khoản doanh thu tại 28 nước thành viên EU. Cùng với đó, EU sẽ lên một danh sách cảnh báo về các thiên đường thuế trên phạm vi toàn khối. Theo ước tính, tình trạng lách thuế của các công hiện nay khiến EU thiệt hại từ 50 - 70 Euro/năm.

Giới chức EU nhấn mạnh, vụ Hồ sơ Panama đã thúc đẩy liên minh này quyết tâm thực thi các biện pháp yêu cầu doanh nghiệp phải đóng thuế một cách hợp pháp và công bằng.

Vụ rò rỉ Hồ sơ Panama là lời cảnh tỉnh giới chức các nước trên toàn thế giới phải xem xét lại luật pháp về thuế của mình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước