EU công bố kế hoạch hợp tác an ninh với ASEAN

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 02/08/2019 19:01 GMT+7

Bà Federica Mogherini. (Ảnh: AP News)

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EU - ASEAN diễn ra ở Thái Lan.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng cường triển khai hợp tác an ninh với ASEAN. Cụ thể, EU sẽ triển khai các cố vấn quân sự tại những cơ quan đại diện của tổ chức này ở khu vực, trước mắt là tại phái đoàn bên cạnh ASEAN ở Jakarta, Indonesia. 

Bà Mogherini nhấn mạnh, an ninh tại khu vực châu Á cũng là mối quan tâm của EU, đặc biệt đối với các vấn đề toàn cầu như: an ninh mạng, phòng chống khủng bố, an ninh biển, biến đổi khí hậu... Do đó, EU muốn tăng cường hơn nữa các cam kết đối với tình hình tại khu vực. Hiện EU là đồng chủ tịch của nhiều sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).


Tăng cường hợp tác thương mại ASEAN - EU Tăng cường hợp tác thương mại ASEAN - EU

VTV.vn - Đây là khẳng định của các nước ASEAN và EU tại Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Bộ Kinh tế ASEAN với Cao ủy thương mại EU tại Singapore hôm nay (2/3).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước