EU cung cấp 100 triệu liều vaccine cho các nước ngoài khối

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/05/2021 08:00 GMT+7

Các nước EU đang đẩy nhanh tiêm chủng vaccine COVID-19. (Ảnh: Actu.fr)

VTV.vn - Liên minh châu Âu sẽ cung cấp ít nhất 100 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho các nước không thuộc khối này vào cuối năm nay.

Đây là tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hôm qua tại Brussels, Bỉ.

Theo đó, Đức đã tuyên bố cung cấp 30 triệu liều. Số lượng vaccine này chủ yếu dành cho Tây Balkan, châu Phi, cũng như các nước lân cận phía Đông và phía Nam của EU. Bỉ cũng xác nhận nước này có thể cung cấp 4 triệu liều.

Số lượng vaccine này sẽ được Bỉ cung cấp cho COVAX - sáng kiến toàn cầu nhằm tiếp cận công bằng việc tiêm chủng ở khoảng 200 quốc gia.

Với những cam kết đóng góp của các quốc gia, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tin tưởng rằng EU sẽ huy động được hơn 100 triệu liều vaccine.

Vaccine COVID-19 của Moderna có 'hiệu quả cao' với trẻ em từ 12 - 17 tuổi Vaccine COVID-19 của Moderna có "hiệu quả cao" với trẻ em từ 12 - 17 tuổi

VTV.vn - Moderna cho biết, kết quả thử nghiệm đã cho thấy, vaccine mRNA COVID-19 của hãng này, đã được chấp thuận cho người lớn ở EU, có hiệu quả cao ở trẻ em trên 12 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

vaccine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước