EU đạt thỏa thuận mới về khí thải carbon

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/06/2022 02:48 GMT+7

VTV.vn - Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận mới về các quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với khí thải carbon từ ô tô.

Theo đó, các nước đã đi đến thỏa thuận chung về dự thảo luật nhằm giảm ít nhất 55% lượng khí nhà kính của EU vào năm 2030 so với năm 1990, thay vì 40% đã được thống nhất trước đó.

EU cũng quyết định đưa ra mục tiêu giảm 100% khí thải CO2 vào năm 2035 với ô tô và xe tải mới, trong đó có việc cấm bán xe ô tô mới chạy bằng xăng hoặc dầu diesel trong toàn khối.

EU đạt thỏa thuận mới về khí thải carbon - Ảnh 1.

Theo ông Frans Timmermans - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách Thỏa thuận Xanh, việc đưa ra giới hạn khí thải là tùy thuộc vào các nhà sản xuất ô tô.

Mục tiêu của EU là ô tô không phát thải nhằm đạt thỏa thuận trung hòa khí thải carbon vào năm 2050.

Trung Quốc điều tra khí thải gây tình trạng chảy máu cam Trung Quốc điều tra khí thải gây tình trạng chảy máu cam Lo ngại trước lượng khí phát thải từ các 'văn phòng tại gia' Lo ngại trước lượng khí phát thải từ các "văn phòng tại gia" Đề nghị tiếp tục hỗ trợ kiểm tra khí thải hơn 3.000 xe máy Đề nghị tiếp tục hỗ trợ kiểm tra khí thải hơn 3.000 xe máy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước