EU đẩy nhanh sản xuất vaccine đậu mùa khỉ

Vân Ánh-Thứ bảy, ngày 04/06/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu đã kích hoạt đội đặc nhiệm khẩn cấp chống bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có việc mở rộng nhanh chóng việc sản xuất vaccine.

Hiện Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu (EMA) đang đàm phán với một nhà sản xuất vaccine đậu mùa để sử dụng cho việc chống đậu mùa khỉ, nhằm đảm bảo sẽ có vaccine sử dụng khi cần thiết.

Khi được sử dụng, vaccine này có khả năng cao được dùng cho những người đã tiếp xúc gần người bệnh đậu mùa khỉ để ngăn chặn bệnh lây lan.

EU đẩy nhanh sản xuất vaccine đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, EMA vẫn khẳng định vào lúc này đợt bùng phát đậu mùa khỉ vẫn chưa phải là một vấn đề khẩn cấp về y tế công cộng. Tổ chức Y tế thế giới cho hay từ đầu tháng 5 đến nay, hơn 550 ca đậu mùa khỉ đã được xác nhận ở 30 nước ngoài các quốc gia Tây Phi, nơi bệnh đậu mùa khỉ đã là bệnh đặc hữu.

Hơn một nửa số ca nhiễm đậu mùa khỉ tại Anh là người đồng tính nam Hơn một nửa số ca nhiễm đậu mùa khỉ tại Anh là người đồng tính nam WHO: Khả năng virus đậu mùa khỉ đã âm thầm lây lan WHO: Khả năng virus đậu mùa khỉ đã âm thầm lây lan Thế giới ghi nhận hơn 550 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ Thế giới ghi nhận hơn 550 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước