EU hỗ trợ các nước châu Phi 9 tỷ USD để ngăn dòng người di cư

VTV8-Thứ tư, ngày 08/06/2016 14:39 GMT+7

VTV.vn - 9 tỷ USD là khoản tiền viện trợ để tăng cường các biện pháp an ninh nhằm kiểm soát tốt hơn dòng người di cư đang đổ tới lục địa già.

9 tỷ USD là khoản tiền viện trợ dành cho việc phát triển và thiết lập các mối quan hệ thương mại mà các lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất, để giúp các nước châu Phi cải thiện cuộc sống của người dân và tăng cường các biện pháp an ninh nhằm kiểm soát tốt hơn dòng người di cư đang đổ tới lục địa già.

Mặc dù một thỏa thuận trước đó với Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp giảm dòng người tị nạn đến Hy Lạp, nhưng hoạt động buôn người từ các nước châu Phi đang quay trở lại mạnh mẽ. Khoản tiền trên sẽ được sử dụng để khuyến khích các nước thứ ba hợp tác chặt chẽ hơn với châu Âu, tăng cường đầu tư vào châu Phi để tạo việc làm, hỗ trợ hồi hương người không được hưởng quy chế tị nạn, đồng thời chung tay phòng chống hoạt động buôn người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online..

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước