EU lùi thời gian họp thượng đỉnh về Brexit

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ bảy, ngày 22/09/2018 06:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí lùi thời gian tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh của khối về Brexit từ tháng 10 sang tháng 11/2018.

Việc lùi thời gian này nhằm hoàn tất thỏa thuận về việc Anh rời khỏi EU.

Ban đầu, các lãnh đạo EU muốn đạt được một thỏa thuận về vấn đề Brexit tại hội nghị chính thức vào tháng 10. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán bế tắc, kế hoạch này không khả thi. Vì vậy, Chủ tịch EU Donald Tusk đã đề xuất tổ chức một hội nghị bất thường vào giữa tháng 11 để các bên có đủ thời gian hoàn tất thỏa thuận. Đề xuất này đã nhận được sự đồng tình của các nhà lãnh đạo EU.  


EU họp thượng đỉnh không chính thức bàn về Brexit và vấn đề di cư EU họp thượng đỉnh không chính thức bàn về Brexit và vấn đề di cư

VTV.vn - Tối 19/9, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại thành phố Salzburg của Áo để bàn về Brexit và vấn đề di cư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước