EU muốn Mỹ cân nhắc lại quyết định rút khỏi WHO

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 31/05/2020 05:49 GMT+7

Trụ sở của WHO. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 30/5, Liên minh châu Âu hối thúc Mỹ cân nhắc lại quyết định chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Theo các lãnh đạo EU, khối này tiếp tục ủng hộ WHO, cho rằng tổ chức này cần tiếp tục duy trì khả năng dẫn dắt chiến dịch ứng phó của quốc tế đối với các bệnh dịch, cả ở hiện tại và trong tương lai.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho rằng, WHO cần tiếp tục dẫn đầu phản ứng quốc tế chống lại đại dịch hiện nay và tương lai.

Các nước cần phải tăng cường hợp tác để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này và tránh những hành động làm suy yếu những nỗ lực quốc tế. Tuyên bố cũng hối thúc Mỹ cần cân nhắc lại quyết định của mình.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế cũng như chính giới trong nước. Đức cho rằng điều này sẽ gây phương hại tới nền y tế toàn cầu còn giới chức và chuyên gia y tế Mỹ lo ngại ảnh hưởng tới tiến trình nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 thông báo Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO, với cáo buộc tổ chức này không thực hiện các cải cách mà Mỹ cho là rất cần thiết. Trước đó, Tổng thống Trump đã quyết định dừng các khoản đóng góp cho WHO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

rút khỏi WHO

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước