EU nới lỏng mục tiêu lấp đầy kho dự trữ khí đốt

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 13/04/2025 20:30 GMT+7

EU nới lỏng quy định bắt buộc lấp đầy 90% kho dự trữ khí đốt trước mùa đông (Ảnh: Tân Hoa Xã)

VTV.vn - Các nước EU đã nhất trí ủng hộ việc nới lỏng quy định nạp kho dự trữ khí đốt trước mùa đông do lo ngại các quy định ràng buộc hiện nay sẽ đẩy giá khí đốt lên cao.

Đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch thay đổi này tại cuộc họp diễn ra hôm 11/4, cho phép các nước được lấp đầy tới 90% công suất kho dự trữ khí đốt vào trước mùa đông, nếu tình hình thị trường không thuận lợi. Mức độ dao động cho phép là 10%.

Tuy nhiên, các quy định cuối cùng về việc này cần phải được đàm phán với Nghị viện châu Âu (EP) và những thay đổi sẽ được áp dụng cho năm 2026 và 2027, hoặc nhanh nhất là vào tháng 11 năm nay nếu được thông qua trước thời hạn này.

Các mục tiêu dự trữ khí đốt được đưa ra vào năm 2022. Theo đó, EU yêu cầu các quốc gia thành viên lấp đầy kho dự trữ ít nhất 90% vào tháng 11 hàng năm.

Động thái nới lỏng quy định bắt buộc lấp đầy 90% kho dự trữ khí đốt trước mùa đông của Liên minh châu Âu được kỳ vọng sẽ giải nhiệt thị trường, giảm áp lực giá cả nhằm tiết kiệm chi phí giữa lúc giá khí đốt vẫn đang cao.

Tuy nhiên, động thái này dường như phớt lờ yêu cầu từ Nhà Trắng - vốn yêu cầu EU tăng chi tiêu mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ với quy mô khổng lồ 350 tỉ USD.

EU nới lỏng mục tiêu lấp đầy kho dự trữ khí đốt - Ảnh 1.

Đường ống dẫn khí đốt ở Moldova (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Dẫn đầu cho nỗ lực giảm mục tiêu mua khí đốt là 7 quốc gia trong EU gồm Pháp, Đức, Italy, Áo, Hungary, Slovakia và Hà Lan. Các nước này đề xuất giảm tỉ lệ lấp đầy kho dự trữ bắt buộc từ 90% xuống còn 80%. Họ cho rằng mức 90% đang buộc EU phải mua một lượng khí khổng lồ - phần lớn từ Mỹ - vào đúng thời điểm giá khí đốt cao nhất trong năm.

"Bối cảnh hiện nay rất bất ổn và cạnh tranh gay gắt, nên linh hoạt hơn sẽ tốt hơn là cứng nhắc giữ nguyên các mục tiêu" - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Litva - ông Žygimantas Vaičiūnas - nhận định. Ông cũng cho rằng nhu cầu công nghiệp giảm - một hệ quả từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump - sẽ khiến việc mua thêm khí LNG từ Mỹ trở nên khó khăn hơn.

Kể từ khi nguồn cung khí đốt Nga bị cắt giảm, châu Âu đã chuyển sang phụ thuộc vào LNG từ Mỹ. Tuy nhiên, giờ đây, chính áp lực kinh tế từ Mỹ lại khiến EU tìm cách tiết chế.

Theo bà Laura Page, chuyên gia phân tích tại hãng dữ liệu Kpler, việc giảm mục tiêu dự trữ khí sẽ giúp EU bớt áp lực nhập khẩu trong mùa hè, góp phần hạ giá và mang lại một thỏa thuận tốt hơn cho người tiêu dùng châu Âu.

Trong khi đó, chính sách thuế đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khiến các nhà xuất khẩu EU đứng trước nguy cơ bị đánh thuế cao với hàng hóa xuất sang Mỹ. Điều này kéo theo dự báo về suy giảm hoạt động công nghiệp, đồng nghĩa với nhu cầu năng lượng thấp hơn.

EU đề xuất duy trì mục tiêu dự trữ khí đốt EU đề xuất duy trì mục tiêu dự trữ khí đốt Dự trữ khí đốt của châu Âu cao kỷ lục Dự trữ khí đốt của châu Âu cao kỷ lục EU đạt mục tiêu lấp đầy 90% kho dự trữ khí đốt EU đạt mục tiêu lấp đầy 90% kho dự trữ khí đốt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước