EU thúc đẩy an ninh quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/11/2016 10:40 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Greek Reporter Europe

VTV.vn - Hôm qua (14/11), các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí kế hoạch tăng cường an ninh và quốc phòng cho khối.

Theo bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), kế hoạch mới của EU là một bước tiến lớn về củng cố an ninh, quốc phòng cho khối.

Cũng theo bà Mogherini, EU sẽ không cạnh tranh với NATO mà sẽ củng cố quan hệ với khối này. Bà Mogherini cho biết, EU không có ý định thành lập quân đội riêng. Trong thời gian tới, EU cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn cho các chương trình gìn giữ hòa bình ở châu Phi, tăng cường năng lực hải quân để giảm dòng người tị nạn đổ về châu Âu qua đường biển, tăng chi tiêu và nghiên cứu quốc phòng cho các quốc gia thành viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước