EU thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại châu Phi

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 10/02/2022 18:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 9/2, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ tăng chi tiêu để thúc đẩy tiêm chủng ở các quốc gia châu Phi đang bị tụt lại vì thiếu nguồn cung vaccine

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) nhận định, tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 chậm chạp ở những nước châu Phi đang là vấn đề cần được khắc phục ngay, đặc biệt khi nguồn cung vaccine cho châu lục này tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây.

Các nước châu Phi đã bắt đầu các chiến dịch tiêm phòng chậm hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là các nước giàu. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, nguồn cung cho “Lục địa Đen” đã được tăng lên đáng kể và nhiều nước đối mặt với vấn đề là tốc độ tiêm phòng chậm. Theo số liệu của tổ chức phi lợi nhuận Liên minh Vaccine toàn cầu Gavi, một số nước như Congo và Burundi chỉ mới tiêm được gần 20% số liều vaccine được cung cấp.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Lyon (Pháp) sau một Hội nghị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Y tế EU do Pháp chủ trì, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, vấn đề dường như không còn là mức độ hỗ trợ mà là tốc độ tiêm vaccine.

EU thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại châu Phi - Ảnh 1.

Tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 chậm chạp ở những nước châu Phi đang là vấn đề cần được khắc phục ngay. (Ảnh: AP)

Các lý do khiến tốc độ tiêm vaccine còn chậm tại châu lục này là thời gian sử dụng của vaccine ngắn, các cơ sở bảo quản hạn chế, hạ tầng chăm sóc y tế nghèo nàn và tâm lý hoài nghi hiệu quả của vaccine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ thúc đẩy việc tiêm vaccine tại các nước châu Phi đang tụt lại phía sau. Phát biểu trong chuyến thăm tới Senegal, bà Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ chi thêm 125 triệu Euro để giúp các nước châu lục này đào tạo kỹ năng cho lực lượng y tế và nhân viên tiêm vaccine.

Trước đó, EU đã cam kết khoản hỗ trợ 300 triệu Euro cho chương trình này. Ngoài ra, EU đặt mục tiêu đến mùa hè tới sẽ cung cấp cho các nước châu Phi 450 triệu liều vaccine, cao gấp 3 lần số liều vaccine đã hỗ trợ.

Theo Gavi, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại 91 nước nghèo nhất mà cơ chế COVAX hỗ trợ hiện là 67%. Tuy nhiên, một số nước châu Phi đang tụt lại phía sau. Zambia, CH Chad, Madagascar, Djibouti, Somalia, Burkina Faso và Uganda hiện mới tiêm được 30% số liều vaccine được cung cấp. Đến nay, chỉ 10% người dân châu Phi đã có miễn dịch với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Dự kiến tốc độ tiêm phòng sẽ là nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh giữa EU và Liên minh châu Phi (AU) vào tuần tới ở Brussels (Bỉ).

Châu Phi đang có nguy cơ bị bỏ lại đằng sau do sự phân biệt đối xử về vaccine COVID-19 Châu Phi đang có nguy cơ bị bỏ lại đằng sau do sự phân biệt đối xử về vaccine COVID-19

VTV.vn - Đây là nhận định của Hiệp hội Mo Ibrahim, một tổ chức tại châu Phi, trong báo cáo về tình hình dịch COVID-19 ở châu lục này được công bố vào ngày 6/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước