EU tuyên bố chỉ đàm phán thực chất sau cuộc bầu cử Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/04/2017 13:55 GMT+7

Chủ tịch EC Jean Claude Juncker. Ảnh: Getty

VTV.vn - Anh và EU chỉ có thể tiến hành các đàm phán thực chất sau ngày 8/6, thời điểm dự kiến diễn ra bầu cử Anh theo đề xuất của bà Theresa May.

Đề xuất bầu cử sớm của Thủ tướng Anh hiện vẫn còn đang tranh luận gay gắt tại Quốc hội và sẽ chỉ được thông qua khi có 2/3 số nghị sĩ chấp thuận.

Trong ngày 19/4, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu EC đã cho biết cuộc họp mới đây giữa Chủ tịch EC Jean Claude Juncker và các nước thành viên đã đi đến đồng thuận chỉ đàm phán thực chất sau cuộc bầu cử Anh.

Quốc hội Anh ủng hộ bầu cử sớm Quốc hội Anh ủng hộ bầu cử sớm Người dân Anh băn khoăn về cuộc bầu cử sớm Người dân Anh băn khoăn về cuộc bầu cử sớm EU chuyển trụ sở cơ quan ra khỏi Anh EU chuyển trụ sở cơ quan ra khỏi Anh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước