EU và Anh bất đồng nghiêm trọng sau phiên đàm phán đầu tiên

My Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 06:26 GMT+7

Ông Michel Barnier. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trưởng đoàn đàm phán của EU, ông Michel Barnier, đã lên tiếng thừa nhận tồn tại "bất đồng nghiêm trọng" giữa Anh và EU về mối quan hệ song phương trong tương lai.

Đó là bất đồng xung quanh những điều khoản về một "sân chơi công bằng" nhằm đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các công ty EU và Anh thời hậu Brexit. Một điểm bất đồng nữa là Anh muốn thỏa thuận riêng biệt về việc xem xét phạm vi và hạn mức đánh bắt cá cho từng bên mỗi năm, điều mà ông Barnier cho rằng phi thực tế và bất khả thi. 

Nhiều chuyên gia cảnh báo, Anh và EU sẽ không thể đạt được thỏa thuận trước cuối năm 2020 nếu hai bên không chịu nhân nhượng. Và như thế, cả hai bên sẽ đều bị thiệt hại về kinh tế.


EU - Anh khởi động đàm phán thương mại hậu Brexit EU - Anh khởi động đàm phán thương mại hậu Brexit

VTV.vn - Ngày 2/3, Liên minh châu Âu và Anh khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, xác định tính chất quan hệ trong tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước