Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa công bố báo cáo dài 80 trang, trong đó nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm thay đổi cách thức tổ chức, vận hành và che giấu hoạt động của các tổ chức tội phạm.
Theo Europol, AI đang giúp tội phạm gia tăng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như buôn bán ma túy, buôn người, tội phạm mạng và trộm cắp danh tính. Đáng chú ý, công nghệ điện toán lượng tử trong tương lai có thể cho phép tội phạm dễ dàng bẻ khóa hệ thống mã hóa hiện tại, đặt ra thách thức lớn đối với an ninh mạng toàn cầu.
Trụ sở của cơ quan cảnh sát châu Âu Europol tại The Hague, Hà Lan. (Ảnh: AP)
Bà Catherine De Bolle, Giám đốc điều hành Europol, cảnh báo: "Tội phạm có tổ chức ngày càng tinh vi hơn và được thúc đẩy mạnh mẽ trên nền tảng trực tuyến, gia tăng tốc độ nhờ trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi... Đây là một cuộc đua - giữa những kẻ lợi dụng công nghệ để phạm tội và những người sử dụng công nghệ để chống lại tội phạm. Chúng ta phải đảm bảo rằng lực lượng thực thi pháp luật luôn đi đầu".
Giám đốc điều hành Europol Catherine De Bolle, phát biểu tại một cuộc họp báo, tại Brussels, ngày 5/4/2024. (Ảnh: AP)
Trí tuệ nhân tạo không chỉ được sử dụng trong tội phạm truyền thống mà còn tạo ra những phương thức lừa đảo tinh vi hơn. Chẳng hạn, tại Việt Nam, nhiều người đã trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao sử dụng AI để tạo video giả mạo (deep fake), lừa đảo tài chính hoặc bôi nhọ danh dự cá nhân. Một số trường hợp đã bị giả mạo hình ảnh để quảng cáo sản phẩm mà không hề hay biết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và tổ chức.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những nội dung không rõ nguồn gốc trên mạng, đồng thời cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng công nghệ để phạm tội.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!