Europol triệt phá đường dây đưa người di cư trái phép đến châu Âu

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 20/01/2022 17:00 GMT+7

Một số đối tượng bị cảnh sát Italy bắt giữ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo đã triệt phá một đường dây buôn người chuyên đưa người di cư trái phép từ Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Âu.

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết đã phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật của Italy, Hy Lạp và Albania triệt phá một đường dây tội phạm có quy mô lớn liên quan đến hoạt động đưa người nhập cư trái phép vào châu Âu.

Tuyên bố của Europol nêu rõ: "Một cuộc điều tra do các cơ quan cảnh sát hình sự Albania, cảnh sát Hy Lạp và cảnh sát tài chính Italy tiến hành, với sự hỗ trợ của Europol và Cơ quan chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới ở châu Âu (Eurojust), đã triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức quy mô lớn liên quan đến hoạt động đưa người nhập cư trái phép".

Theo Europol, các cơ quan trên đã tiến hành 28 cuộc khám xét nhà, bắt giữ 29 nghi phạm gồm 18 đối tượng ở Albania, 1 ở Hy Lạp và 10 ở Italy.

Europol cho biết thêm, "các cơ quan chức năng tin rằng, những nghi phạm, chủ yếu là người gốc Iraq và Syria, là một phần của mạng lưới tội phạm gồm khoảng 80 thành viên, bị cáo buộc đã thực hiện ít nhất 30 lượt đưa người di cư trái phép bằng đường biển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến bờ biển Salento của Italy qua Albania và Hy Lạp, sau đó đến các quốc gia thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu (EU)".

Europol triệt phá đường dây đưa người di cư trái phép đến châu Âu - Ảnh 1.

Người di cư từ Trung Đông và các nơi khác tập trung tại biên giới Belarus-Ba Lan gần Grodno, Belarus, ngày 8/11/2021. (Ảnh: AP)

Theo điều tra ban đầu, các đối đượng này thường sử dụng thuyền buồm, du thuyền và cả tàu đánh cá để đưa người di cư trái phép vào các nước EU từ Thổ Nhĩ Kỳ, số tiền trục lợi lên tới hàng trăm triệu Euro.

Liên quan đến vấn nạn đưa người di cư trái phép đến châu Âu, một trùm băng đảng đưa người nhập cư bất hợp pháp đã bị tòa án Bỉ phán quyết 15 năm tù và phạt hơn 1 triệu USD do tội ngộ sát 39 người Việt trong xe tải ở Anh vào năm 2019. 17 người khác cũng chịu án 18 tháng đến 10 năm tù do tham gia đường dây này.

Vụ xét xử của tòa án Bỉ khép lại với tổng số 19 người bị kết án và 4 trường hợp được trắng án. Án nặng nhất với 15 năm tù và hơn 1 triệu USD tiền phạt được dành cho một người đàn ông gốc Việt, 45 tuổi, do cầm đầu vụ việc vận chuyển lậu người di cư dẫn đến cái chết của 39 người Việt trong container xe tải ở Anh vào tháng 10/2019.

Dòng người di cư vẫn đổ về châu Âu, bất chấp các hạn chế đi lại Dòng người di cư vẫn đổ về châu Âu, bất chấp các hạn chế đi lại Người di cư gây nên làn sóng dịch mới ở châu Âu? Người di cư gây nên làn sóng dịch mới ở châu Âu? Hàng trăm người di cư ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ về biên giới với châu Âu Hàng trăm người di cư ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ về biên giới với châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước