Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa mở cửa cho người di cư vào châu Âu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 18:16 GMT+7

Hàng chục ngàn người tị nạn cố gắng thực hiện hành trình đầy nguy hiểm trên Địa Trung Hải trên những chiếc thuyền quá tải. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa mở các cửa khẩu nước này cho hàng triệu người di cư vào châu Âu nếu không nhận được thêm sự hỗ trợ quốc tế.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỹ Recep Tayyip Erdogan, nước này muốn thiết lập vùng an toàn tại miền đông bắc Syria làm nơi định cư cho 2 triệu người tị nạn Syria và có thể nhiều hơn nữa. Nhưng để làm được điều đó, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi EU trợ giúp.

Năm 2015, EU đã chi 6 tỷ Euro hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn dòng người di cư, chủ yếu từ Trung Đông và châu Phi, không cho phép họ từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp bằng đường biển để tìm đường vào các nước châu Âu khác.

Cảnh sát Pháp dẹp khu trại của người di cư tại Paris Cảnh sát Pháp dẹp khu trại của người di cư tại Paris

VTV.vn - Ngày 7/11, cảnh sát Pháp bắt đầu dẹp một khu trại của người di cư ở Bắc Thủ đô Paris, 1 ngày sau khi Chính phủ thông báo siết chặt chính sách nhập cư của Pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước