Eurozone rơi vào suy thoái trong mùa Đông

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 12/11/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lạm phát tại Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng nhanh hơn dự kiến đẩy khu vực vào nguy cơ suy thoái.

Thông tin từ Ủy viên kinh tế EU Paolo Gentiloni vừa đưa ra hôm qua trong báo cáo dự báo kinh tế châu Âu.

Trong báo cáo mới nhất, giới chức EU dự báo, lạm phát năm 2022 trên toàn khu vực liên minh châu Âu dự kiến đạt mức 9,3%, trong khi đó, lạm phát tại đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là 8,5%.

Tình trạng lạm phát được dự báo giảm nhẹ trong năm 2023 với mức lạm phát dự kiến tương ứng ở mức 7% và 6,1%, trước khi giảm mạnh hơn vào năm 2024.

Eurozone rơi vào suy thoái trong mùa Đông - Ảnh 1.

Dự báo lạm phát tại châu Âu vào năm 2024 ở mức 2,6%, cao hơn mức 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt ra.

Vào tháng 10 vừa qua, cùng lúc công bố tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng dự báo một cuộc suy thoái sẽ diễn ra. Giới chức EU cảnh báo kinh tế khu vực đồng tiền chung sẽ suy thoái vào mùa đông này, trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Dự kiến, các cơn gió ngược sẽ tiếp tục kìm hãm nhu cầu, cản trở các hoạt động kinh tế cho tới quý I/2023. Đức, nền kinh tế lớn nhất khối, sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức suy giảm kinh tế là 0,6% trong năm tới.

Điểm sáng của kinh tế EU được nhận định là khả năng phục hồi của thị trường lao động, trong khi tăng trưởng dự kiến ​​sẽ quay trở lại vào mùa Xuân 2023 với mức tăng khoảng 0,3%.

Lạm phát tại Eurozone lập kỷ lục mới Lạm phát tại Eurozone lập kỷ lục mới

VTV.vn - Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng lên mức kỷ lục mới trong tháng 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước