Facebook phải chịu quản lý chặt chẽ hơn

Vân Ánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/03/2018 16:40 GMT+7

VTV.vn - Sau cuộc họp với các lãnh đạo của Facebook ở Đức, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức tuyên bố Facebook phải bị quản lý chặt hơn cộng với các biện pháp phạt mạnh tay hơn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Katarina Barley cho rằng Facebook phải thừa nhận những hành động lạm quyền, đi quá xa trong quá khứ và cam kết rằng những biện pháp họ đã tiến hành từ đó đến nay sẽ ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Tuy nhiên, bà Barley cũng khẳng định chỉ có lời hứa của Faceboọk không thôi thì không đủ mà trong tương lai, Chính phủ Đức sẽ phải quản lý chặt hơn.

CEO Facebook từ chối lời triệu tập của Quốc hội Anh CEO Facebook từ chối lời triệu tập của Quốc hội Anh

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã từ chối lời triệu tập của một Ủy ban Quốc hội Anh để giải thích vai trò của hãng trong vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước