Ông chủ Facebook chưa sẵn sàng ra điều trần

Lê Tuyển - Mạnh Chiến (PV Đài THVN Thường trú tại New York, Mỹ)-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 16:13 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook - tỏ ý chưa sẵn sàng ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Vụ việc công ty Cambridge Analytica của Anh khai thác bất hợp pháp thông tin cá nhân của 50 triệu người dùng Facebook vẫn tiếp tục nóng lên trên các diễn đàn. Phong trào tẩy chay Facebook đang ngày càng nóng lên tại Mỹ, cho dù ông chủ hãng này đã xuất hiện trên truyền hình xin lỗi.

Trên các trang mạng xã hội ở Mỹ, phong trào kêu gọi #deleteFacebook hay xoá tài khoản Facebook ngày càng nóng. Ngay trên chính tài khoản Facebook, ngoài hashtag #deleteFacebook, nhiều báo còn dậy người đọc cách xoá như thế nào.

Còn trên twitter, đáng chú ý nhất là nhà đồng sáng lập whatsapp, ứng dụng vốn được Facebook mua lại từ năm 2014, Brian Acton viết: "Đã đến lúc rồi, xoá Facebook thôi".

Một người khác viết: "Không phải do tôi, mà là do bạn. Tạm biệt!".

Có người lưỡng lự: "Tôi ước tất cả bạn của tôi đều dùng twitter để tôi có thể xoá Facebook".

Ông chủ Facebook chưa sẵn sàng ra điều trần - Ảnh 1.

Ông Mark Zuckerberg.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook đã chính thức xin lỗi người dùng và nhận trách nhiệm về hãng. Tuy nhiên, trước câu hỏi: "Liệu ông có điều trần trước Quốc hội Mỹ không?" - ông Mark Zuckerberg nói: "Tôi sẵn lòng nếu đó là điều phải làm".

"Chúng tôi đang cố gắng để cử người có đủ am hiểu tới Quốc hội Mỹ. Nếu cần phải là tôi, tôi sẵn lòng" - ông Mark Zuckerberg nói thêm.

Trả lời câu hỏi: "Tại sao đó không phải chắc chắn là ông, mọi người đều muốn nghe từ chính ông?"

"Đây là lý do tôi tham gia cuộc phỏng vấn này. Câu hỏi ở đây là điều trần trước Quốc hội Mỹ hướng tới mục tiêu gì? Đó không phải là cơ hội nói trước truyền thông, đúng không?" - ông Mark Zuckerberg nói.

Việc ông chủ Facebook xuất hiện trên truyền hình để xin lỗi người dùng là một hành động được nhiều người đánh giá cao. Tuy nhiên, với những người nghiên cứu về luật đó vẫn là chưa đủ.

Giáo sư Safiya U.Noble - trường Đại học Nam California, Mỹ nói: "Chúng ta phải nhớ rằng đây không phải là chuyện cá nhân và lời xin lỗi của cá nhân. Đây là vấn đề liên quan tới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chúng ta không có quan hệ riêng tư với lãnh đạo của Facebook. Cái chúng ta cần là một chính sách bảo vệ người dùng thoả đáng chứ không phải cảm giác thấy ổn mang tính cảm xúc".

Trong khi những vấn đề của Facebook vẫn chưa được giải quyết thoả đáng và ông chủ Facebook cũng chưa khẳng định sẽ tham dự buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ thì trong phiên giao dịch ngày 22/3, cổ phiếu của Facebook tại New York tiếp trục trượt dốc gần 3% giá trị. Các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại, hãng này sẽ vướng phải những áp lực pháp lý lớn hơn không chỉ tại Mỹ trong thời gian tới.

Phong trào tẩy chay Facebook 'nóng' lên tại Mỹ Phong trào tẩy chay Facebook "nóng" lên tại Mỹ

VTV.vn - Phong trào tẩy chay Facebook đang ngày càng nóng lên tại Mỹ, cho dù ông chủ hãng này đã xuất hiện trên truyền hình xin lỗi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước