FAO kêu gọi giảm lượng lương thực lãng phí mỗi năm

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 15/10/2019 11:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nông dân trên thế giới bị thất thoát tới 1/5 sản lượng lương thực họ sản xuất ra mỗi năm, nhưng thực trạng này có thể hạn chế phần nào nhờ những hành động đúng đắn.

Đó là nội dung báo cáo do Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) công bố trước thềm Ngày Lương thực thế giới 16/10. 

Theo đó, cách thức thu hoạch, chế biến đến việc thiếu cơ sở hạ tầng, giá cả thị trường, sâu bệnh và điều kiện khí hậu góp phần gây thiệt hại tới gần 1 tỉ tấn lương thực mỗi năm cho người nông dân. Trong khi đó, các nguồn tài nguyên đất và nước đang bị lãng phí.

Hàng năm, 842 triệu người bị đói; 1,3 tỷ tấn lương thực bị lãng phí Hàng năm, 842 triệu người bị đói; 1,3 tỷ tấn lương thực bị lãng phí

Hôm 16/10, Ngày lương thực Thế giới đã được tổ chức tại trụ sở của Tổ chức nông lương LHQ nhằm nâng cao nhận thức về cách sử dụng hợp lý lương thực, thực phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước