G20 nhất trí thúc đẩy cải tổ WTO

Đức Cường, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 21:35 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng Ngoại giao của G20 và 9 nền kinh tế khách mời, trong đó có Việt Nam, đã nhất trí thúc đẩy cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hôm nay (23/11), các Bộ trưởng Ngoại giao của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và 9 nền kinh tế khách mời, trong đó có Việt Nam, đã nhóm họp tại thành phố Nagoya, thủ phủ tỉnh Aichi, Nhật Bản. Nội dung đáng chú ý được các đại biểu nhất trí là thúc đẩy cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 đặt trọng tâm vào việc cụ thể hóa các cam kết đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng 6 năm nay tại thành phố Osaka, Nhật Bản, trong đó trọng tâm là thúc đẩy tự do thương mại, cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). và xây dựng hệ thống luật lệ cho nền kinh tế số toàn cầu.

Sau một ngày thảo luận, các nước G20 chưa thể giải quyết các bất đồng sâu sắc trong xung đột thương mại toàn cầu, mà chỉ nhất trí về sự cần thiết cải tổ WTO, xem đây là yêu cầu cấp bách hiện nay.

Hội nghị ngọai trưởng G20 cũng đề cập đến việc thúc đẩy dòng chảy kinh tế số, từ đó mang lại các tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

Các ngoại trưởng G20 hy vọng các vấn đề còn đang tồn đọng hiện nay sẽ đạt được bước đột phá trong năm tới, đặc biệt là việc thống nhất các giải pháp cụ thể cho việc cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Saudi Arabia đã tiếp quản chức chủ tịch G20 và sẽ đăng cai tổ chức các hội nghị thượng đỉnh và cấp bộ trưởng vào năm 2020.

WTO cho phép Trung Quốc áp thuế quan với hàng hóa của Mỹ WTO cho phép Trung Quốc áp thuế quan với hàng hóa của Mỹ

VTV.vn - Ngày 1/11, Tòa trọng tài tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã cho phép Trung Quốc áp thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ trị giá 3,58 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước