G7 kêu gọi chấm dứt tình trạng buôn bán trái phép di sản văn hóa

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 07:17 GMT+7

Bộ trưởng Văn hóa Italy Dario Franceschini. (Ảnh: ansa.it)

VTV.vn - Bộ trưởng Văn hóa thuộc nhóm G7 kêu gọi, các quốc gia thông qua những giải pháp mạnh để chống lại nạn phá hoại và buôn bán trái phép di sản văn hóa.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong một tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đang diễn ra tại Firenze, Italy, theo sáng kiến của Bộ trưởng Văn hóa Italy Dario Franceschini. Bộ trưởng Văn hóa các nước G7 kêu gọi "cấm buôn bán các di sản văn hóa bị đánh cắp", đặc biệt tại các quốc gia đang xảy ra xung đột.

Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), bà Irina Bokova, cho biết, vẫn cần có thêm ý chí chính trị để đưa vấn đề văn hóa vào trọng tâm các chương trình nghị sự quốc tế. Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa G7 nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Sicile, Italy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước