Gambia thuê công ty luật Mỹ xem xét hành động pháp lý đối với siro ho của Ấn Độ

Quỳnh Chi (Theo Today Online)-Thứ bảy, ngày 03/06/2023 13:18 GMT+7

Người dân Gambia yêu cầu công lý đối với những trẻ em thiệt mạng vì siro ho của Ấn Độ, ngày 4/11/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Gambia đã thuê một công ty luật của Mỹ để có hành động pháp lý đối với siro ho của Ấn Độ.

Động thái trên diễn ra sau khi một cuộc điều tra do Chính phủ Gambia hỗ trợ phát hiện ra rằng các loại thuốc siro ho từ Ấn Độ bị "nhiễm độc" "rất có thể" đã gây ra cái chết của nhiều trẻ em vào năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Gambia Dawda Jallow nói với hãng tin Reuters.

Được biết, ít nhất 70 trẻ em ở Gambia, hầu hết dưới 5 tuổi, đã tử vong vì tổn thương thận cấp tính từ tháng 6 đến tháng 10/2022. Các bác sĩ địa phương nghi ngờ siro ho nhập khẩu từ Ấn Độ có khả năng là thủ phạm, Reuters đưa tin vào đầu năm nay. Và các xét nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận sự hiện diện của chất độc gây chết người trong siro ho này.

Bộ trưởng Jallow nói với Reuters rằng hành động pháp lý là một lựa chọn đang được Chính phủ Gambia xem xét, dấu hiệu đầu tiên của vụ kiện quốc tế tiềm ẩn liên quan đến những trường hợp trẻ em tử vong vì siro ho. Ông Jallow không cho biết ai sẽ là mục tiêu của các thủ tục tố tụng tiềm năng hoặc nêu tên công ty luật Mỹ được thuê.

Gambia thuê công ty luật Mỹ xem xét hành động pháp lý đối với siro ho của Ấn Độ - Ảnh 1.

WHO xác nhận đã phát hiện chất độc gây chết người DEG và EG trong siro ho của Maiden Pharmaceuticals. (Ảnh: Business Standard)

Các loại thuốc liên quan đến cái chết của những đứa trẻ được sản xuất bởi nhà sản xuất thuốc Maiden Pharmaceuticals của Ấn Độ. Công ty này đã phủ nhận hành vi sai trái.

Các cuộc kiểm tra của WHO phát hiện ra rằng siro ho Maiden Pharmaceuticals có chứa chất độc gây chết người diethylene glycol (DEG) và ethylene glycol (EG), được sử dụng trong dầu phanh ô tô. Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết, các xét nghiệm riêng của họ đối với các loại thuốc không tìm thấy độc tố.

Bộ Y tế Ấn Độ và Maiden Pharmaceuticals đã không trả lời yêu cầu bình luận về hành động pháp lý có thể có của Gambia. WHO từ chối bình luận.

Theo một số chuyên gia sản xuất dược phẩm, DEG và EG có thể được sử dụng bởi những kẻ vô đạo đức như một chất thay thế rẻ tiền cho propylene glycol, một thành phần quan trọng trong các loại thuốc dạng siro.

Ấn Độ bắt buộc xét nghiệm đối với siro ho xuất khẩu từ 1/6 Ấn Độ bắt buộc xét nghiệm đối với siro ho xuất khẩu từ 1/6 WHO cảnh báo lần ba về siro ho của Ấn Độ có chất độc hại WHO cảnh báo lần ba về siro ho của Ấn Độ có chất độc hại Mỹ phối hợp với WHO điều tra vụ siro ho trẻ em chứa chất độc hại Mỹ phối hợp với WHO điều tra vụ siro ho trẻ em chứa chất độc hại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước