Gần 100 người Nga phải rời Mỹ sau lệnh trục xuất

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/01/2017 09:52 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga đã làm ảnh hưởng đến 96 người, trong đó có cả trẻ em đang ở tuổi đi học.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, số công dân nước này bị Mỹ trục xuất theo lệnh trừng phạt mới là 96 người, trong đó bao gồm những người mới tới Mỹ làm việc khoảng 2 tháng. Điện Kremlin đã quyết định đưa một máy bay tới Mỹ đón nhân viên về nước để kịp đón năm mới.

Moscow coi động thái của chính quyền Obama là nỗ lực cuối cùng nhằm khiêu khích Chính phủ Nga. Quyết định của Nga về mối quan hệ trong tương lai với Mỹ phụ thuộc vào hành động của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ngày 29/12, Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, đóng cửa 2 cơ sở của Moscow tại New York và Maryland do cho rằng các nhân viên Nga sử dụng chúng vì "mục đích tình báo".

Mỹ trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga Mỹ trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga Nga đề xuất trục xuất 35 quan chức ngoại giao Mỹ Nga đề xuất trục xuất 35 quan chức ngoại giao Mỹ Tổng thống Putin tuyên bố không trục xuất nhà ngoại giao Mỹ Tổng thống Putin tuyên bố không trục xuất nhà ngoại giao Mỹ
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước