Gần 2/3 số xe đăng ký mới tại Na Uy trong năm 2021 là xe điện

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ ba, ngày 04/01/2022 18:34 GMT+7

Mẫu ô tô điện Tesla Model 3. (Ảnh: Tesla)

VTV.vn - Theo một báo cáo được công bố vào ngày 3/1, xe điện chiếm 64,5% số xe mới bán ra, tăng 54% so với một năm trước đó.

Báo cáo của cơ quan Opplysningsradet for Veitrafikken cho biết, mẫu xe điện Model của hãng Tesla là mẫu bán chạy nhất trong năm 2021 ở Nauy, chiếm 11% thị phần. Tiếp đến là Toyota hybrid RAV4, đây cũng chính là mẫu xe duy nhất có bản động cơ đốt trong lọt vào Top 10 xe bán chạy nhất Na Uy. Đứng thứ ba là mẫu Volkswagen ID.4 và ở vị trí thứ 10 là Polestar 2.

Trong báo cáo, Giám đốc của Opplysningsradet for Veitrafikken, ông Oyvind Solberg Thorsen cho biết: "Năm 2021 có thể coi là một năm kỷ lục về doanh số bán xe tại Na Uy. Và không có quốc gia nào trên thế giới có mức tăng trưởng về xe điện ấn tượng như tại nước chúng tôi".

Na Uy đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên ngừng bán các loại ô tô chạy bằng xăng, dầu diesel vào năm 2025. Để đạt mục tiêu trên, nước này miễn thuế hoàn toàn cho các phương tiện chạy bằng điện.

Gần 2/3 số xe đăng ký mới tại Na Uy trong năm 2021 là xe điện - Ảnh 1.

Bên trong một đại lý Tesla ở Oslo, Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Kể từ năm 2020, yếu tố lớn thúc đẩy việc sử dụng xe điện ở Na Uy là chính sách trợ cấp mạnh tay từ Chính phủ. Cụ thể, khi mua ô tô điện, người dân nước này không phải trả các loại thuế như với xe động cơ đốt trong truyền thống. Trong năm 2021, Chính phủ Na Uy đã bỏ lỡ khoản thu gần 3,41 tỷ USD tiền thuế để thúc đẩy kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc bán xe chạy xăng ở nước này vào năm 2025.

Chính sách này đã biến thị trường ô tô của Na Uy thành nơi thí nghiệm cho các hãng chế tạo ô tô đang tìm kiếm hướng đi trong tương lai với dòng sản phẩm không động cơ đốt trong, đưa các thương hiệu và mẫu mới vào danh sách các dòng xe bán chạy nhất trong những năm qua.

Theo chia sẻ của Hiệp hội Xe điện Na Uy với hãng thông tấn Reuters, doanh số xe điện có thể chiếm tới 80% tổng thị trường xe hơi của nước này vào năm 2022, miễn là tình trạng thiếu chip không làm trì hoãn thêm việc bàn giao xe.

Thái Lan đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện của ASEAN vào năm 2025 Thái Lan đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện của ASEAN vào năm 2025 Xe chạy điện - Tương lai của ngành sản xuất ô tô thế giới Xe chạy điện - Tương lai của ngành sản xuất ô tô thế giới Xe ô tô điện lên ngôi tại triển lãm ô tô ở Frankfurt, Đức Xe ô tô điện lên ngôi tại triển lãm ô tô ở Frankfurt, Đức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước