Thúc đẩy sử dụng xe điện

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/06/2019 19:47 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng thúc đẩy sử dụng xe điện đang ngày càng được hưởng ứng.

Các quốc gia ở cả 5 châu, từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Na Uy, Thụy Điển, Anh đều đang duy trì chính sách miễn thuế tiêu thụ đặc biệt từ 5-15% dành cho xe điện. Riêng Ấn Độ, một trong những quốc gia phát thải nhiều nhất thế giới, dự định từ năm 2030 sẽ chỉ bán xe điện. Kế hoạch của Ấn Độ được đánh giá tương đối tham vọng, tuy nhiên xu hướng sử dụng xe điện được dự báo là tất yếu. 

Ở thị trường EU, giới chức khu vực này cũng yêu cầu các hãng xe từ năm 2021 hạn chế khí thải trên những xe mới ở mức mà xe chạy nhiên liệu hóa thạch khó đáp ứng (95g CO2 trên 1km), buộc các hãng xe đẩy mạnh phát triển xe điện. Theo báo cáo năng lượng của Bloomberg, tới năm 2040, trên toàn thế giới sẽ có 57% xe mới được bán ra là xe điện. Động cơ đốt trong truyền thống dần dần mất ưu thế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước