Gần 5 tháng chiến sự Nga - Ukraine, vẫn còn nhiều bất đồng chưa thể giải quyết

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại LB Nga)-Thứ tư, ngày 20/07/2022 16:38 GMT+7

Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Ukraine bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Nga ở TP Kharkov, ngày 6/7. Ảnh: AP

VTV.vn - Gần 150 ngày kể từ khi xung đột nổ ra, các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine vẫn diễn ra khốc liệt và hiện đang tập trung ở mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine.

Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Teheran, tham dự Hội  nghị thượng đỉnh ba bên Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Putin ra ngoài không gian hậu Xô viết, kể từ ngày 24/2 nổ ra cuộc chiến tại Ukraine. Đã gần 5 tháng chiến sự, những diễn biến trên thực địa vẫn thu hút sự chú ý của thế giới.

Cách đây 4 ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu trực tiếp có mặt tại đây để kiểm tra công tác chiến đấu của quân đội. Phía Ukraine lo ngại về một đợt tấn công mới của Nga trước các trận pháo kích dồn dập, trong khi Nga tuyên bố tăng cường hoạt động nhằm loại trừ khả năng chính quyền Kiev tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và pháo vào cơ sở hạ tầng dân sự và cư dân Donbass.

Kiev cho biết, có khoảng 20.000 lính đánh thuê nước ngoài tham chiến ở Ukraine, tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, có gần 7.000 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine, khoảng 2,5 nghìn trong số này đã bị thiệt mạng. 

Gần 5 tháng chiến sự Nga - Ukraine, vẫn còn nhiều bất đồng chưa thể giải quyết - Ảnh 1.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 4 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Hiện quân đội Nga vẫn đang chiếm ưu thế trên các mặt trận, trong khi Ukraine tuyên bố mục tiêu đánh bại lực lượng Nga trước mùa đông năm nay, tuy nhiên Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine mới đây thừa nhận, Ukraine cần nhiều vũ khí hơn để đạt được mục tiêu này.

Cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra tại Istanbul vào cuối tháng 3, với dấu hiệu lạc quan khi phía Ukraine được cho là đã đồng ý với quy chế trung lập, từ bỏ lộ trình qua nhập NATO theo điều kiện từ phía Nga. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại bằng lời nói ở thời điểm đó.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov mới đây cho biết, phái đoàn đàm phán Ukraine không hề duy trì bất kỳ liên lạc nào với phía Nga sau khi đạt được các thỏa thuận ở Istanbul. Vì vậy, nếu đàm phán Nga - Ukraine lúc này được nối lại thì các điều kiện sẽ hoàn toàn khác. Thực tế, Nga và Ukraine vẫn còn nhiều bất đồng chưa thể giải quyết, đặc biệt với tình trạng của Crimea và Donbass.

Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine Nga hoàn thành giai đoạn đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine Nga hoàn thành giai đoạn đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine Nga họp báo về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine Nga họp báo về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước