Gần 50.000 giáo viên ở New Zealand đình công vì chi phí sinh hoạt tăng cao

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 17/03/2023 07:24 GMT+7

(Ảnh: Press TV)

VTV.vn - Cuộc đình công diễn ra trong ngày 16/3 sau khi các cuộc đàm phán của công đoàn với Bộ Giáo dục New Zealand nhằm cải thiện tiền lương và các điều kiện làm việc bị đình trệ.

Các giáo viên tại New Zealand tham gia cuộc đình công kéo dài một ngày yêu cầu tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc, khiến các trường mẫu giáo cũng như trường tiểu học và trung học phải đóng cửa trên toàn quốc.

Các công đoàn lập luận rằng đề xuất trả lương mới nhất của Chính phủ New Zealand không phù hợp với tình hình lạm phát hiện nay và ngành giáo dục nước này đang ở "đỉnh điểm khủng hoảng" do thiếu giáo viên.

"Một nền giáo dục chất lượng là quyền cơ bản của con người", ông Chris Abercrombie từ Hiệp hội Giáo viên Tiểu học nói. "Đáng buồn thay, với tư cách là giáo viên, chúng tôi đang chứng kiến quyền đó đang dần dần và chắc chắn bị xói mòn".

Ông Chris Abercrombie cho biết, những cải thiện về lương giáo viên và điều kiện làm việc là điều cần thiết để giữ đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và tuyển dụng sinh viên sư phạm sau khi họ tốt nghiệp.

Gần 50.000 giáo viên ở New Zealand đình công vì chi phí sinh hoạt tăng cao - Ảnh 1.

(Ảnh: The Daily Messenger)

Mark Potter, Chủ tịch Viện Giáo dục New Zealand, cho biết, các giáo viên "muốn gửi một thông điệp tới Chính phủ New Zealand về mức độ nghiêm túc của chúng tôi trong việc cần thay đổi". "Tất cả chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho học sinh của mình, nhưng nếu không có những thay đổi đối với hệ thống giáo dục, chúng ta không thể mang lại điều đó cho các học sinh".

Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand Jan Tinetti cho biết, bà thất vọng khi thấy các giáo viên đình công và mong muốn các tranh chấp sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Chi phí sinh hoạt đắt đỏ đã trở thành một vấn đề chính trị lớn ở New Zealand khi Chính phủ nước này đấu tranh để kiểm soát lạm phát. Các số liệu gần đây cho thấy, nền kinh tế New Zealand đang bị thu hẹp, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy ra.

Một nửa số trường tiểu học của Pháp phải đóng cửa do giáo viên đình công Một nửa số trường tiểu học của Pháp phải đóng cửa do giáo viên đình công

VTV.vn - Ngày 13/1, Pháp phải đối mặt với một trong những cuộc đình công trong ngành giáo dục lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi khoảng 75% giáo viên dự kiến ​​sẽ nghỉ việc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước